Triệt phá băng trộm lư đồng

Thứ Năm, 12/02/2015, 11:22
Ngày 13/1/2015, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo kẻ gian đột nhập vào nhà bà Trần Thị Kiểu, 71 tuổi, ở ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An lấy trộm 2 bộ lư, 4 chân đèn, hai lư hương, 2 bộ chung, 2 con hạc, 2 đĩa chưng trái cây đều bằng đồng, trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Toàn bộ số tài sản bị mất có trọng lượng trên 50 kg. Lực lượng điều tra phát hiện nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tấn Bình, tên gọi khác là Bảy Đen, 31 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành; Nguyễn Minh Vương, 38 tuổi, ngụ ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành; Lê Thành Nghĩa, tên gọi khác là Nghĩa Nhỏ, 38 tuổi, ngụ ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Nhóm đối tượng trộm cắp này do Nguyễn Tấn Bình cầm đầu.

Tích cực truy tìm, đến ngày 3/2/2015, lực lượng điều tra lần lượt bắt được Vương và Nghĩa khi bọn chúng đang lẫn trốn ở tỉnh Tiền Giang. Hai đối tượng này khai nhận đã cùng với Nguyễn Tấn Bình gây ra vụ trộm nêu trên.

 Tang vật của vụ án được thu lại trả cho bị hại.
Nguyễn Minh Vương và Nguyễn Tấn Bình bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cuộc truy tìm Nguyễn Tấn Bình gặp rất nhiều khó khăn. Khi trinh sát phát hiện Bình đang trên đường về nhà, định áp sát bắt giữ thì đối tượng nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Trinh sát cũng nhảy xuống sông truy đuổi. Khi đến giữa sông, Bình bị trinh sát khống chế đưa vào bờ. Qua đấu tranh khai thác, Bình khai nhận mình cùng Nghĩa, Vương gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà bà Kiểu. Số tài sản trộm được, Bình mang đến Thành phố Tân An bán cho một người chuyên mua bán đồ đồng với giá 20 triệu đồng. Từ lời khai của tên Bình, lực lượng điều tra thu lại toàn bộ số đồ đồng nhà bà Kiểu bị mất trộm.

Tiếp tục điều ra khai thác, cơ quan điều tra phát hiện trong băng trộm này còn có 5 đối tượng khác, đều trong độ tuổi vị thành niên, đã cùng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình và Nguyễn Minh Vương, số đối tượng còn lại do còn trong độ tuổi vị thành niên nên cho tại ngoại điều tra.

Công Xi
.
.
.