Triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy đắt tiền

Thứ Hai, 10/08/2015, 23:24
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp do Trương Ngọc Quang Hiếu (22 tuổi, biệt danh “Tý 2 dây”, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cầm đầu. Đối tượng này từng có 1 tiền án về tội “Dâm ô trẻ em” và mãn hạn tù chưa lâu.

Đại tá Trần Thanh Hải- Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, băng nhóm trộm cắp do Hiếu cầm đầu được lực lượng trinh sát đưa vào tầm ngắm từ giữa tháng 5/2015, sau khi hàng loạt vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn quận và các khu vực lân cận. Đến ngày 4/8, Công an quận quyết định bắt giữ Hiếu. Sau đó, các đối tượng trom nhóm này cũng lần lượt sa lưới, gồm  Lê Vũ Anh Tùng (20 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); Huỳnh Đức Duy (19 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); Ngô Tiến Dũng (21 tuổi), Bùi Văn Côi (20 tuổi) và Nguyễn Đức Quyền ( 20 tuổi), cả 3 cùng quê Nghệ An. 

Đối tượng Hiếu.

Qua điều tra, các đối tượng này khai nhận đã gây ra 22 vụ trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật thu giữ gồm 12 xe máy, 9 điện thoại di động, 2 Ipad, 1 thẻ ATM, số tiền mặt gần 50 triệu đồng.

Xe máy đối tượng dùng để đi trộm cắp
Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê thưởng nóng cho lực lượng Công an phá thành công nhóm trộm cắp chuyên nghiệp.

Cũng ngày 10/8, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Thanh Khê đã tới động viên và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thanh Khê về thành tích triệt phá thành công nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này.

Thân Lai
.
.
.