Tới cơ quan Công an làm việc, ra về trộm luôn xe ở cổng

Thứ Năm, 07/05/2015, 22:17
Tới làm việc với Cảnh sát giao thông xong, nhận quyết định nhưng không đủ tiền đóng phạt, Nguyễn Thạch Thảo liền ra về rồi trộm ngay chiếc xe gắn máy đang dựng trước cổng cơ quan Công an.

Ngày 7/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Nguyễn Thạch Thảo (19 tuổi), thường trú tại Lâm Hà (Lâm Đồng), hiện tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt và Lê Hữu Hoàng Phúc (20 tuổi), tạm trú TP Đà Lạt về hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiếc xe Nguyễn Thạnh Thảo lấy trộm.

Trước đó, vào chiều ngày 5/5, sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại Công an TP Đà Lạt, Nguyễn Thạch Thảo ra về vì không có đủ tiền đóng phạt. Lúc ra tới cổng Công an TP Đà Lạt, thấy chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Mio Ultimo đang cắm chìa khóa ở cốp, Nguyễn Thạnh Thảo nảy sinh hành vi trộm cắp chiếc xe về bán để lấy tiền đóng tiền phạt lấy xe của mình ra (xe của Thảo đang bị Công an tạm giữ). Đối tượng này liền lấy chìa khóa, nổ máy phóng thẳng về phòng trọ của Lê Hữu Hoàng Phúc nói xe trộm được ở Công an TP Đà Lạt và nhờ Phúc bán giúp.

Tuy không đồng ý bán giúp Thảo chiếc xe trộm cắp được nhưng Phúc lại chấp nhận giữ chiếc xe và sau đó mang xe đến sân phòng trọ của một sân bóng đá trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt cất giấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 6/5, Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giữ Thảo và Phúc, thu hồi tang vật, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Kim Ngân
.
.
.