Tàng trữ ma túy gặp CSCĐ xin hối lộ để được tha

Thứ Ba, 16/12/2014, 19:49
Trong khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, Đức đã hối lộ tổ công tác gần 1 triệu đồng để xin tha. Hành vi này đã bị cảnh cáo.

Ngày 16/12, Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho biết: trước đó, Thượng sỹ Kiều Đình Kỷ, Tổ trưởng tổ công tác thuộc đại đội 18, trung đoàn này làm nhiệm vụ tại khu vực xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đã phát hiện Chu Thiện Đức và Lê Thanh Phương cùng trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đèo nhau bằng xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi quần Phương có 1 túi ni lông bên trong chứa tinh bột màu trắng (đối tượng tự khai là ma túy đá).

Trong khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, Đức đã hối lộ tổ công tác gần 1 triệu đồng để xin tha. Hành vi này đã bị cảnh cáo.

Tang vật cùng đối tượng bị tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Minh Khoa
.
.
.