Rình ở đường vắng, cướp hiếp nhiều nạn nhân

Thứ Hai, 29/12/2014, 17:27
Rình ở đoạn đường vắng, Cường khống chế phụ nữ hoặc học sinh để chiếm đoạt tài sản, sau đó thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Cường khai đã thực hiện tổng cộng 5 vụ hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, 6 vụ cướp và cướp giật tài sản.

Ngày 29/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do tại tòa bị cáo đã rút đơn kháng cáo), công nhận bản án TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (25 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mức án tù chung thân về các tội “hiếp dâm”, “hiếp dâm trẻ em”, “cướp…” và “cướp giật tài sản”.

Bị cáo Cường tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2/2013 đến ngày 25/3/2013, Đỗ Văn Cường đã dùng hung khí khống chế phụ nữ hoặc học sinh tại các đoạn đường vắng thuộc địa bàn huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để chiếm đoạt tài sản, sau đó thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Với thủ đoạn như trên, tính đến ngày bị phát hiện và bắt giữ, Cường khai đã thực hiện tổng cộng 5 vụ hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, 6 vụ cướp và cướp giật tài sản.
H.Anh
.
.
.