Phụ hồ rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài

Thứ Tư, 08/07/2015, 10:11
Hoàng từ Cần Thơ lên Đà Lạt tìm việc và được nhận vào làm phụ hồ tại một công trình xây dựng trên đường Yersin, TP Đà Lạt. Ở đây, Hoàng quen với Hiếu và cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài.

Ngày 7/7, Công an TP Đà Lạt cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Danh Văn Hoàng (31 tuổi), trú tại ấp Thới Thuận, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), hiện đang tạm trú tại Đà Lạt, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ cướp đối tượng này thực hiện gần đây nhất vào khoảng 21h ngày 4/7, trên đường Trần Quốc Toản, bên cạnh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt, nạn nhân là chị Nguyễn Thiên Trúc. Vào thời điểm trên, Danh Văn Hoàng và một đối tượng tên Hiếu điều khiển xe gắn máy BKS 65K1 - 06.928 chạy vòng lòng qua nhiều tuyến đường tại Đà Lạt để “săn mồi”.

Khi tới trước quán cà phê Nhật Nguyên, đường Trần Quốc Toản, hai đối tượng này phát hiện em Nguyễn Thế Thịnh (15 tuổi), ngụ tại đường Ba Tháng Tư, TP Đà Lạt, điều khiển xe đạp đôi chở bạn là Nguyễn Thiên Trúc và Huỳnh Hải Quyên, theo hướng từ quảng trường Lâm Viên về chợ đêm Đà Lạt. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, hai đối tượng này vượt lên cướp giỏ xách của chị Nguyễn Thiên Trúc rồi rú ga xe chạy thoát. Bên trong giỏ xách của chị Trúc khi đó có chiếc điện thoại di động Iphone 5 cùng 400.000 đồng.

Đối tượng Danh Văn Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Huy.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã lập tức vào cuộc, lấy lời khai của nạn nhân, khoanh vùng, sàng lọc những đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng Danh Văn Hoàng chính là thủ phạm của vụ cướp. Ngày 6/7, đối tượng này đã bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Danh Văn Hoàng khai nhận, vào giữa tháng 6/2015, đối tượng từ Cần Thơ lên Đà Lạt tìm việc làm và được nhận vào làm phụ hồ tại một công trình xây dựng trên đường Yersin, TP Đà Lạt. Ở đây, Hoàng quen với Hiếu và cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài.

Từ cuối tháng 6/2015 đến ngày bị bắt, Hoàng và Hiếu đã gây ra 4 vụ cướp giật trên đường phố Đà Lạt. Hiện cơ quan Công an đang truy bắt đối tượng Hiến và mở rộng điều tra vụ án.

Kim Ngân
.
.
.