Các con bạc và tang vật TP HCM:

Phá ổ cờ bạc ven sông của ‘quí bà’

Thứ Năm, 28/05/2015, 17:23
Ngày 28/5, Công an huyện Bình Chánh cho biết vừa triệt phá ổ cờ bạc qúi bà ven sông Bình Điền do Nguyễn Thị Chuông (50 tuổi, ngụ Bình Chánh) cầm đầu.

Qua một thời gian dài theo dõi, các tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm-Công an huyện Bình Chánh phát hiện một ổ cờ bạc có quy mô lớn hoạt động thường xuyên tại hẻm A/10, KP1, Thị Trấn Tân Túc, Bình Chánh, khúc gần mé sông Bình Điền do Chuông cầm đầu. Địa điểm tổ chức với địa hình khá phúc tạp nên sau 3 tháng, các tổ trinh sát mối nắm được toàn bộ qui trình của sòng bạc này và quyết tâm triệt phá.

Khoàng 16h ngày 27/5, hơn 20 trinh sát do Thượng úy Đặng Thành Danh - Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP  về TTXH-Công an huyện Bình Chánh chỉ huy chia làm hai mũi tấn công và áp sát ổ cờ bạc này.  Để các con bạc không thể thoát bằng đường sông, một mũi  trinh sát đã dùng ghe chăn đầu thoát của các con bạc.  

Các đối tượng bị bắt giữ.
Tang vật

Sau khi phát tín hiệu, hàng loạt CBCS ập vào ổ cờ bạc trên và phát hiện 16 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức chơi bài cào. Trên chiếu bạc, các tổ trinh sat2 thu giữ gần 100 triệu đồng tiến mặt, 4 xe máy, 13 ĐTDĐ, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 17 bộ bài chưa sử dụng.

Tại CQĐT, Chuông khai nhận đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt từ trước Tết đến nay bằng hình thức bài cào. Mỗi ngày sòng bạc hoạt động từ 13h tới tận nửa đêm mới nghỉ. Chuông đứng ra thu tiền xâu từ 50.000 – 100.000 đồng/ một lượt làm cái. Để Công an không phát hiện, Chuông thuê Mai Thị Anh (sinh năm 1953, ngụ Bình Chánh) làm cảnh giới tại đầu hẻm và một đối tượng khác đứng cảnh giới tại sòng bạc. Ngoài thu tiền xâu, oanh còn là người cung cấp đồ ăn, thức uống phục vụ các con bạc.

22 con bạc chủ yếu là quí bà đang được Công an huyện Bình Chánh phân loại, xử lý.

M.Đức
.
.
.