Nhóm trộm chuyên ‘ăn’ đồ gỗ huê

Thứ Hai, 22/12/2014, 11:30
Nhóm trộm đột nhập nhà dân tại tỉnh Quảng Bình bất kể ngày hay đêm để trộm.“Món hàng” ưa thích của các đối tượng là bàn ghế, đồ thờ cúng làm bằng gỗ huê (trắc) đắt tiền.

Ngày 21/12/2014, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang lấy lời khai của đối tượng Võ Văn Hữu (25 tuổi), trú xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, kẻ cầm đầu nhóm trộm vừa bị Công an huyện Bố Trạch bắt, di lý từ Quảng Nam về Quảng Bình.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, đầu tháng 11/2014, Võ Văn Hữu tập hợp một số đối tượng gồm: Bùi Hữu Tông (22 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (21 tuổi), Trần Văn Hoàng (23 tuổi; cùng trú ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và Trần Văn Lợi (38 tuổi), trú ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tổ chức thành nhóm trộm chuyện nghiệp trên địa bàn Quảng Bình.

Một số đối tượng trong nhóm trộm bị lực lượng Công an Quảng Bình bắt giữ.

Hàng ngày chúng cắt cử phân công nhau chạy xe máy đi lùng sục nhiều nơi để phát hiện nhà nào có bàn, ghế, giường tủ, cầu thang, đồ thờ cúng…làm bằng gỗ huê thì chúng tìm cách đột nhập trộm về đem đi bán. Một số nhà được xây dựng kín cổng cao tường, nhiều lớp hàng rào bảo vệ nhưng cũng bị nhóm của Hữu cắt rào, đục tường lấy đi nhiều đồ vật đắt tiền. Nhóm trộm đã gây hoang mang cho nhiều người dân, khi không chỉ bàn ghế, giường tủ bị mất mà ngay cả những đồ vật mang yếu tâm tâm linh như bình hoa, bình cắm hương… trên bàn thờ cũng bị nhóm trộm lấy đi.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Hoàng, Công an huyện Lệ Thủy cũng bắt giữ được đối tượng Trần Văn Lợi khi Lợi đang cho tháo nhỏ 4 chiếc ghế gỗ huê trị giá hơn 1 tỷ đồng mà Lợi vừa mua của nhóm trộm.

Tang vật vụ án gồm bình hoa, đồ thờ cúng bằng gỗ huê đắt tiền bị nhóm trộm của Võ Văn Hữu đột nhập lấy đi của người dân.

Thấy các đối tượng cùng nhóm lần lượt sa lưới, Võ Văn Hữu và Nguyễn Văn Quân (23 tuổi), trú ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã rời địa phương lẩn trốn.

Phát hiện đối tượng Võ Văn Hữu lên xe khách đi về hướng các tỉnh phía nam, Thượng úy Nguyễn Viết Hải, Thượng úy Nguyễn Thế Hùng, Thiếu úy Huỳnh Nam Trà Công an huyện Bố Trạch và Trung tá Phan Văn Chín cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quảng Bình nhận lệnh lên đường truy bắt đối tượng. Vượt qua nhiều khó khăn, vất vả dọc Quốc lộ 1A hơn 300 km vào đến tận Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã bắt giữ được Võ Văn Hữu.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Quân đang bỏ trốn, Công an huyện Bố Trạch kêu gọi Quân đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Dương Sông Lam
.
.
.