Người đàn ông bán vé số tàng trữ nhiều USD giả

Thứ Bảy, 23/05/2015, 20:33
Tiến hành khám xét trên người Lượng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng tàng trữ 34 tờ ngoại tệ giả mệnh giá 100 USD.. ..

Ngày 23/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Lượng (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lưu hành và tàng trữ ngoại tệ giả.

Lê Văn Lượng cùng số USD giả được thu giữ. 

Theo cơ quan An ninh điều tra, tối ngày 8/5, Lượng đến khu vực chợ Lấp Vò (thuộc khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò) lưu hành 100 USD giả thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tiến hành khám xét trên người đối tượng, lực lượng phát hiện đối tượng tàng trữ 34 tờ ngoại tệ giả mệnh giá 100 USD. Số ngoại tệ này, Lượng khai mua tại huyện An Phú (tỉnh An Giang).

Ngoài số ngoại tệ giả, lực lượng còn phát hiện trong người đối tượng có một số tờ mệnh giá 100 USD ghi “Ngân hàng địa phủ”.

Bước đầu Lượng khai nhận, hành nghề bán vé số. Số USD ghi “Ngân hàng địa phủ” được Lượng đốt xả xui mỗi khi bán vé số ế và che giấu việc lưu hành ngoại tệ giả.

V. Vĩnh – T.Phong
.
.
.