Mâu thuẫn trong lễ hội, trai làng đâm người tử vong

Thứ Ba, 03/03/2015, 20:09
Ngày 3/3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt các quyết định do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Hưng, (19 tuổi), trú tại thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi giết người.

Ngày 26/2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng) tại địa bàn thôn Còn Chủ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn có lễ hội xuân diễn ra thu hút đông người về tham dự.

Khoảng 15h45 cùng ngày, do có mâu thuẫn va chạm trong lễ hội, lại sẵn có men rượu trong người, nên sau khi tan hội, trên đường về hai nhóm thanh niên đã đánh nhau.

Đối tượng Hoàng Văn Hưng đã dùng dao nhọn đâm Hứa Thành Công, (20 tuổi) và Đặng Lưu Kỳ, (16 tuổi) cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, khiến cả Công và Kỳ đều bị thương.

Đối tượng Hoàng Văn Hưng tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Còn Đặng Lưu Kỳ đã tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Đến 13h ngày 27/2, Công an huyện Cao Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được Hoàng Văn Hưng khi đối tượng này đang lẩn trốn trên đồi thuộc thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Nguyễn Thái
.
.
.