Mang dao, lưỡi lê đi thuê xe ôm để cướp

Thứ Năm, 22/01/2015, 23:57
Đến khu vực đất trống, 2 đối tượng thuê anh Long chở xe ôm dùng dao tấn công và cướp xe máy của anh Long…

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quản Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Hồng Nam, SN 1989, trú tại phường Hà Tu và Trịnh Minh Hạnh, SN 1997, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long về hành vi cướp tài sản.

Trước đó anh Trần Văn Long, trú tại tổ 41, phường Hà Trung, TP Hạ Long, là người lái xe ôm tại khu vực Cầu Trắng, phường Hồng Hà đến cơ quan Công an trình báo, khoảng 22h ngày 18/1 có hai thanh niên đeo khẩu trang thuê anh chở về cây xăng phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Tuy nhiên đến khu vực trên, 2 thanh niên tiếp tục yêu cầu anh chở xuống khu đô thị Cao Thắng. Khi xe dừng lại ở một khu đất trống, anh Long đã bị chúng dùng dao tấn công và cướp xe máy.

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng và tang vật vụ án. Ngày 19/1, cơ quan Công an đã phát hiện chiếc xe tang vật tại một cửa hàng cầm đồ nằm trên địa bàn phường Hà Khánh, trong cốp xe có 1 dao nhọn và 1 lưỡi lê dài khoảng 30cm.
Hai tên cướp xe ôm.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Dương Hồng Nam và Trịnh Minh Hạnh, thủ phạm gây ra vụ cướp xe của anh Trần Văn Long.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Khánh
.
.
.