Khởi tố người mẹ dùng xăng đốt con

Thứ Sáu, 30/10/2015, 16:08
Ngày 30/10 , Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với bị can Trương Thị Vy, 35 tuổi, trú tại Khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.


Trước đó, vào chiều ngày 25/8 khi cháu Nguyễn Thị Kim Linh ( 12 tuổi, con ruột bị can Trương Thị Vy) đi bán vế số về còn dư 30 tờ nhưng Linh không trả lại đại lý mà giữ lại, nhưng không trúng giải nào.

Bức xúc trước việc làm của con bà Vy đã đánh đập và dùng xăng đổ lên người con mình rồi sau đó châm lửa đốt. Hoảng loạn cháu Linh chạy ôm chặt lấy mẹ làm bị cáo Vy bị bỏng khoảng 10%, hai mẹ con được hàng xóm phát hiện dập lửa và đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Bình cấp cứu.

Bị can Trương Thị Vy khi đang điều trị tại bệnh viện.

Do bị bỏng nặng cháu Linh được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) để điều trị. Sau gần 2 tháng điều trị, cháu Linh đã được xuất viện, về nhà theo dõi và chờ để tiếp tục ghép da, tập vật lý trị liệu cũng như điều trị tâm lý.

Được biết kết quả giám định tỷ lệ thương tật đối với cháu Nguyễn Thị Kim Linh lên đến 65%.

Trung Thành
.
.
.