Bao vây ‘hang ổ’ ma túy tại quận Bình Thạnh

Thứ Hai, 22/12/2014, 20:03
Để bắt quả tang đường dây ma túy của Hạ, Cảnh sát tiến hành phong tỏa con hẻm số 72, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Tất cả các con hẻm ăn thông nhau đều được chốt chặn...

Ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây bán lẻ ma túy do Châu Thị Hạ (47 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) cầm đầu để điều tra xử lý về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Cũng trong ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển giao hồ sơ và 11 đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 12h ngày 17/12, tại quán cà phê T.N. trên đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4 các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Bình Thạnh đã bắt quả tang Lê Thị Ánh Nhung (tự Bé Lùn, 19 tuổi) đang giao dịch với Nguyễn Thị Thanh Kiều (40 tuổi). Tại hiện trường các trinh sát thu giữ 2 cây ma túy, gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Hai đối tượng trên cùng một đối tượng khác là Nguyễn Thị Đoàn (44 tuổi) được đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại CQĐT, Ánh Nhung khai nhận đang đi mua ma túy của Kiều theo chỉ đạo của Hạ.

11 đối tượng tại CQĐT.

Từ lời khai của Ánh Nhung, 14h cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành phong tỏa con hẻm số 72, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh khám xét “hang ổ” của Hạ. Tất cả các con hẻm ăn thông nhau đều được chốt chặn để lực lượng tiến hành khám xét căn nhà số 124/76 nơi Hạ làm ổ nhóm phân má túy ra từng tép giao cho các thủ hạ đem đi phân phối.

Ngoài Hạ, Công an quận Bình Thạnh còn bắt giữ thêm các đối tượng: Châu Văn Đông (46 tuổi, em ruột Hạ), Châu Thị Tuyết Xuân (49 tuổi, chị ruột Hạ), Nguyễn Văn Minh (46 tuổi), Trần Văn Hòa (48 tuổi), Trần Kim Ngọc (50 tuổi), Ngô Sỹ Hải (28 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thảo (36 tuổi), Trần Thành Nhân (25 tuổi, tất cả đều ngụ ở phường 21, quận Bình Thạnh).

Các trinh sát còn thu giữ hơn 75 gram heroin, 15 ĐTDĐ, 3 xe máy gần 60 triệu đồng và một sổ hồng căn nhà ở huyện Cần Giờ do Hạ đứng tên.

Con hẻm 72 bị phong tỏa trong đợt triệt phá ổ bán lẻ ma túy với quy mô lớn.

Đến ngày 20/12, Nguyễn Thị Tuyết Hoa (37 tuổi), một đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy của Hạ, đã đến cơ quan Công an đầu thú. Công an quận Bình Thạnh còn bắt thêm một đàn em thân tín của hạ là Trần Thế Phương (41 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh).

Theo một cán bộ Công an quận Bình Thạnh, Hạ cầm đầu đường dây bán lẻ này đã nhiều năm nay. Sau khi lấy hàng từ các đầu mối về Hạ phân ra từng tép và đưa cho các thuộc hạ đi bán lẻ.

M.Đ.
.
.
.