Hai tên gây 15 vụ trộm chưa đầy một tháng

Thứ Ba, 06/01/2015, 16:01
Hai đối tượng bị bắt khai nhận, từ ngày 12/12/2014 đến nay, đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tân Biên (Tây Ninh) xảy ra hàng loạt vụ trộm. Sau nhiều ngày tích cực phá án, đến 9h ngày 6/1, Công an huyện Tân Biên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai kẻ trộm gồm, Lê Văn Chắc (22 tuổi) và Lê Tuấn Cảnh (15 tuổi, cùng ngụ ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Từ ngày 12/12/2014 đến nay, đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm trên địa bàn. Hàng ngày, Chắc đi làm mướn để sinh sống, nhưng số tiền làm ra không thỏa mãn được nhu cầu chi tiêu xa hoa của mình. Thế nên, Chắc rủ Cảnh đi trộm tài sản của những người cùng địa phương.

Đối tượng Chắc cùng tang vật.

Ban ngày, Chắc đi tìm những nhà nào thấy có tài sản, chờ đêm khuya xuống lúc mọi người ngủ say, Chắc đạp xe chở Cảnh đến để Cảnh trèo rào, mở khóa hay trổ nóc nhà đột nhập vào trộm cắp tiền, vàng, điện thoại… còn Chắc đứng ngoài cảnh giới. Có khi, Chắc chỉ nhà cho Cảnh đến trộm rồi mang tiền về giao hết cho Chắc, Chắc cho lại 500.000 đồng để Cảnh tiêu xài.

Điển hình, biết nhà ông L. ở gần nhà Chắc có tiền nên vào lúc 11h ngày 24/12/2014, Chắc bàn với Cảnh đến nhà ông L. trộm tiền về xài. Sau đó, Cảnh đi một mình, còn Chắc ngồi nhà chờ đến 1h sáng thì Cảnh mang về túi xách bên trong có nhiều tiền. Sau khi mở ra đếm, Chắc lấy 11 triệu đồng còn lại số tiền lẻ cho Cảnh và cho thêm 400.000 đồng tiêu xài.

T.Nhung-M.N
.
.
.