TP HCM:

Hai nhóm giang hồ chém nhau chỉ vì số nợ 300 ngàn đồng

Thứ Hai, 09/03/2015, 14:18
Ngày 9/3, Công an quận Gò Vấp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Hà Văn Trọng (tự Trọng “kem”, 29 tuổi, ngụ Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cũng trong ngày này, Công an quận Gò Vấp đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm của trọng.

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 12/1,  Phan Trọng Nghĩa (30 tuổi, ngụ đường Tú Mỡ, phường 7, Gò Vấp) cùng Võ Thị Kim Hiền (24 tuổi), Phan Thanh Phong (sinh năm 1986), Trần Hoàng Hải (22 tuổi) đang ngồi trong phòng trọ tại hẻm 364, Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp thì bất ngờ một nhóm đối tượng cầm theo hung khí lao vào chém nhiều nhát vào người Nghĩa, Hải gây thương tích nặng rồi bỏ đi. Nghĩa và Hải nhanh chóng được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Nghĩa bị nặng nhất với hàng chục vết chém  tại vùng mặt, thắt lưng, tay, chân với giám định thương tật lên đến 61%.

Sau khi nhận được tin, Công an quận Gò Vấp đã đến hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra truy xét. Tổng hợp các thông tin, nguyên nhân nghĩa bị chém được hé lộ.  Theo đó, ngày 10-1, Hùng (chưa rõ lai lịch) mượn Nghĩa 300 ngàn đồng và hẹn hôm sau sẽ trả. Vì Hùng không trả tiền đúng hẹn nên Nghĩa tìm cách đánh dằn mặt Hùng, Hùng gọi điện cho Trọng đến nên Nghĩa bỏ đi.

Tự nhiên cho mượn tiền không đòi được lại bị đánh, Nghĩa gọi điện cho một đối tượng tên Tina (chưa rõ lai lịch) và Tina đã điều hai đàn em cầm hung khí theo nghĩa tìm Hùng và Trọng. Ngày 11/1, Nghĩa phát hiện Trọng đang mua bánh mì tại một con hẻm tại phường 5, Gò Vấp thì đuổi đánh.Trọng bỏ chạy và kêu thêm 5 đối tượng khác tìm Nghĩa trả thù. Rạng sáng 12/1, khi thấy Nghĩa trong phòng trọ cả nhóm của trọng lao vào dùng hung khí gây thương tích cho nghĩa.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và hành vi của các đối tượng, Công an quận Gò Vấp đã tiến hành bắt khẩn cấp Trọng và truy xét các đối tượng còn lại. Công an quận Gò Vấp thu giữ tại nhà Trọng là con dao dài gần 60cm. Trọng khai con dao này là của Nghĩa, khi Nghĩa tìm chém Trọng thì Trọng đã giật được và cầm con dao này gây thương tích cho Nghĩa./.

M.Đức
.
.
.