Hai gã hàng xóm máu dê giả nghĩa hiệp giúp thiếu nữ qua đường

Chủ Nhật, 11/01/2015, 15:41
Ngày 11/1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cu (21 tuổi) và Ngô Thanh Hùng (24 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Kết quả xác minh ban đầu, khoảng 23h ngày 8/1, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (ngụ xã Bình Thạnh) đứng chờ bạn trai tại bến đò Nhà Thí (từ xã Bình Hòa về xã Bình Thạnh), ra đón.

Lúc này, Cu và Hùng (ngụ cùng địa phương) đi chơi về khuya thấy chị T. nên kêu lên xe chở về. Thấy chờ bạn trai lâu chưa ra, chị T. đồng ý lên xe 2 thanh niên này. Mới đi được một đoạn, xe hết xăng tắt máy. Hùng kêu Cu dắt xe tìm chổ đỗ xăng.

Cu vừa đi khỏi, Hùng nắm tay chị T. kéo xuống mé đường có ý đồ hiếp dâm. Chị T. phản kháng, Hùng kêu Cu quay lại giữ chặt 2 tay và hăm dọa: “Mày không làm theo những gì tao muốn thì chết nghe”.

Thấy chị T. im lặng không chống cự, Cu buông tay thì nạn nhân vùng chạy thoát.

Quá trình xác minh, Công an huyện Châu Thành đã bắt khẩn cấp 2 gã hàng xóm có “máu dê” này.

Văn Vĩnh
.
.
.