Giết người vì sợ bị "mách" với bố mẹ

Thứ Hai, 05/01/2015, 19:15
Sợ gia đình biết chuyện Hiếu đánh con của vợ chồng ông Sáu, bà Nga, Hiếu dọa vợ chồng ông Sáu nếu tới nhà mình nói chuyện thì sẽ đâm chết cả 2 người.

Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) tỉnh Bình Định cho biết, hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp để khởi tố đối tượng Trần Văn Hiếu (22 tuổi, trú thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/1, Trần Văn Hiếu chặn đường, dùng đá đập vào đầu Võ Quốc An (20 tuổi, trú cùng địa phương) gây thương tích. Nghe con bị đánh, ông Võ Văn Sáu và bà Phan Thị Ngọc Nga (cha, mẹ An) tìm gặp Hiếu để hỏi cớ sự. Hiếu trả lời do thấy An “ngứa” mắt nên đánh. Nghe vậy, ông Sáu, bà Nga nói sẽ gặp cha, mẹ Hiếu để nói chuyện.

Sợ gia đình biết chuyện, Hiếu dọa vợ chồng ông Sáu nếu tới nhà mình nói chuyện thì sẽ đâm chết cả 2 người. Sau đó, ông Sáu, bà Nga cùng đi về nhà, lúc bà Nga đứng cạnh đường hẻm gần nhà nói chuyện với một số bà con thì bị Hiếu dùng dao đâm vào ngực trái rồi rút dao bỏ chạy. Gia đình và bà con lối xóm đưa bà Nga lên Trạm Y tế xã cấp cứu rồi thuê xe đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị, nhưng đến 0h ngày 5/1 thì tử vong.
Hiện trường nơi Hiếu đâm bà Nga.
Hoàng Nguyên
.
.
.