Giết bạn cùng trường chỉ vì lời trọc ghẹo

Thứ Ba, 16/06/2015, 07:44
Chỉ vì một câu “chọc ghẹo” của nhóm thanh niên cùng trường, Võ Sơn Tùng, 17 tuổi, ở số 12/68 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đã xuống tay hạ sát bạn.

Ngày 12/6, tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, địa chỉ số 184, quốc lộ 5, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, xảy ra xô xát giữa 2 thanh niên, làm 1 sinh viên tử vong.

Trước đó, chiều 11/6, khi đang đi xe đạp ngang qua quán Internet trên đường Trần Văn Lực, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Tùng bị 1 nhóm sinh viên đứng trước cửa quán buông lời trêu chọc.

Đối tượng Võ Sơn Tùng.

Ấm ức vì việc đó, trưa 12/6, Tùng tìm gặp Vĩnh để làm cho ra lẽ. Ngay lập tức Vĩnh rủ theo một số bạn chủ động tìm gặp Tùng. Buổi chiều, sau khi tan học, hai bên gặp nhau rồi xẩy ra ẩu đả. Vĩnh rút thắt lương quật mạnh về phía mình, Tùng liền rút dao đã thủ sẵn trong cặp ra đâm vào đùi Vĩnh 1 nhát. Vĩnh quay người bỏ chạy thì bị Tùng vung dao đâm tiếp 1 nhát vào lưng trái rồi bỏ trốn. Vĩnh gục xuống và tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an phường Hùng Vương đã bắt giữ Võ Sơn Tùng và phối hợp với các phòng nghiệp vụ, tiến hành điều tra làm rõ.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.