Giấu heroin trong hộp xích xe máy vẫn không thoát

Thứ Sáu, 03/07/2015, 18:52
Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý đối với Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi), trú xóm Hữu Nghị, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình.

Đây là đối tượng nghiện ma tuý nặng, đồng thời chuyên đi xe máy sang Mộc Châu mua ma tuý về bán ở khu vực TP. Hoà Bình mà Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an TP. Hoà Bình đã theo dõi nhiều tháng trời. Đầu tháng 6 năm 2015, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng có đến 4 chiếc xe máy, quá trình đi mua ma tuý đổi xe liên tục, đặc biệt sau khi từ nhà lên TP. Hoà Bình thì thường rẽ qua chỗ nọ chỗ kia để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an. Quá trình điều tra, ngày 15/6 các trinh sát cũng đã biết được một căn phòng “bí mật” trong nhà, nơi mà Hùng thường tháo tung các bộ phận xe máy, sửa chữa…

Đến ngày 22/6 lực lượng Công an nhận được tin đối tượng chuẩn bị đi lấy hàng, liền tổ chức lực lượng đón lõng, vây bắt. Khoảng 6h15 ngày 23/6, khi Nguyễn Mạnh Hùng rời khỏi nhà bằng xe wave mang BKS 30M7-7741 thì các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý CATP. Hoà Bình đã lập tức bám theo.

Hùng là đối tượng xảo quyệt, để “cắt đuôi” lực lượng trinh sát và “xoá dấu vết” hành tung của mình, hắn không đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau để lấy "hàng".

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng.

Xác định đối tượng đã giao dịch và đang trên đường vận chuyển “hàng trắng” về TP. Hoà Bình tiêu thụ, Đội CSĐT Tội phạm về ma tuý đã triển khai phương án vây bắt. Trong đó phối hợp với lực lượng CSGT và CSCĐ Công an TP. Hoà Bình chuẩn bị chặn xe, đón lõng đối tượng. Khi Nguyễn Mạnh Hùng phóng xe máy về đến tổ 11 phường Chăm Mát, TP. Hoà Bình (giữa dốc Cun) thì tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra phát hiện đối tượng giấu một bánh heroin trong túi nilon màu đen, đặt ở giữa hai thanh sắt phía dưới hộp xích xe máy. 

Trước chứng cứ rõ ràng, đối tượng đành chấp nhận tra tay vào còng và theo lực lượng Công an về trụ sở CATP. Hoà Bình để giải quyết. Tại CQĐT đối tượng khai nhận mua số ma tuý trên với giá 100 triệu đồng để về sử dụng và bán cho các đầu mối kiếm lời. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 400 viên ma tuý tổng hợp…

Quỳnh Vinh – Anh Hiếu
.
.
.