Giật hàng chục điện thoại trong 1 tháng để 'đổi lấy' ma túy

Thứ Hai, 10/08/2015, 11:19
Trong khoảng tháng 7 và tháng 8/2015, Chiến đã cướp giật hàng chục chiếc điện thoại rồi mang đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền sử dụng ma túy.

Khoảng 00h30 sáng ngày 10/8/2015, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Chiến, 26 tuổi, trú tại phường Phố Mới – TP Lào Cai về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Chiến tại cơ quan Công an TP Lào Cai.
Đối tượng Nguyễn Đức Chiến.
Tang vật vụ cướp tài sản

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/8/2015, nhận được tin báo của một phụ nữ có 1 đối tượng nam giới đi xe gắn máy BKS 24B1 – 538.63 cướp giật điện thoại tại đường Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai. Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã lập tức khoanh vùng, điều tra và bắt giữ được đối tượng tại khu vực phường Phố Mới – TP Lào Cai

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, khoảng 21h15 ngày 9/8, Chiến đi xe gắn máy trên đoạn đường Nhạc Sơn thì thấy 1 người phụ nữ đi xe gắn máy cùng chiều có điện thoại để ở túi quần bên trái, chờ đến đoạn đường vắng Chiến tăng ga, áp sát giật chiếc điện thoại và bỏ chạy. Ngay sau đó đối tượng này đã cầm cố chiếc điện thoại được 500.000 đồng để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Mở rộng điều tra, Chiến còn khai nhận trong vòng tháng 7 và tháng 8/2015 đã cướp giật hàng chục chiếc điện thoại trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Lào Cai rồi mang đi bán hoặc cầm cố cho các cửa hàng điện thoại để lấy tiền sử dụng ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thanh Tuấn
.
.
.