Cướp màn hình vi tính bị truy đuổi, nhảy kênh tử vong

Thứ Hai, 12/01/2015, 21:46
Tên cướp đeo ba lô, cầm theo dao liều lĩnh vào trong khách sạn cướp màn hình vi tính. Bị nhân viên khách sạn truy đuổi, đối tượng bỏ màn hình vi tính tháo chạy ra đường Hoàng Sa và nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè bị chết đuối...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 12/1, một đối tượng khoảng 30 tuổi đeo ba lô đi bộ vào khách sạn N.L. ( số 54/6 , đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1) bất ngờ rút con ra đe dọa nhân viên trong quầy cướp màn hình vi tính rồi tháo chạy ra ngoài. Ba nhân viên trong quầy lập tức truy đuổi nên đối tượng ném lại màn hình và bỏ chạy.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi công tác mò lặn.

Thấy nhiều người đuổi theo mình, đối tượng chạy khoảng 200m thì cởi giày ba ta, dây nịt, aó và cầm ba lô nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè với ý định bơi sang bờ bên đối diện trốn truy đuổi. Tuy nhiên khi bơi ra đến giữa dòng, nước trên kênh đang cao nên đối tượng bị đuối nước và chìm hẳn.

Vật dụng của đối tượng để lại trên bờ.
Các chiến sĩ cứu hộ triển khai công tác mò tìm.

Nhận được tin báo Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt tại hiện trường tiến hành mò lặn đối tượng. Đến gần 21 giờ công tác mò lặn vẫn đang đuợc các chiến sĩ cứu hộ triển khai.

Minh Đức
.
.
.