Công nhân vây bắt người nước ngoài cướp nữ xe ôm

Thứ Ba, 30/06/2015, 08:10
Khi chị xe ôm hô hoán để đánh động các công nhân ở gần đó hỗ trợ thì tên cướp người Trung Quốc vùng dậy cầm dao bỏ chạy. Rất may giám đốc và một số nhân viên công ty Phú Mỹ Bakery đã kịp thời bắt giữ.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án đối tượng người nước ngoài cướp tài sản, xảy ra tại khu công nghiệp 72 ha thuộc thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Tang Yuan Xun, 25 tuổi, trú tại thôn Phúc Lợi, thị trấn Hướng Đô, huyện Tiên Đằng, tỉnh Quảng Tây, (Trung Quốc) là thủ phạm gây án, để lập hồ sơ xử lý.

Đối tượng Tang Yuan Xun.

Theo tài liệu điều tra, chiều 27/6, Tang Yuan Xun thuê chị Phan Thị Lành, 23 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, (Hà Nội) làm nghề chạy xe ôm ở khu vực cổng chùa Tây Phương (Thạch Thất) chở ra đường cao tốc Đại lộ Thăng Long để bắt xe buýt về Mỹ Đình.

Khi xe chạy đến khu công nghiệp 72 ha ở thị trấn Quốc Oai, Tang Yuan Xun cầm dao bấm dí vào cổ chị Lành, khống chế rồi lục soát tài sản của chị Lành. Theo bản năng, chị Lành gạt con dao ra khỏi cổ, đồng thời cắn mạnh vào tay của Tang Yuan Xun.

Trong lúc giằng co, chiếc xe đã mất lái, đâm vào cổng công ty Phú Mỹ Bakery khiến cả hai đều ngã ra đường. Chị Lành liền hô hoán để đánh động các công nhân trong công ty hỗ trợ, tên cướp vùng dậy cầm dao bỏ chạy. Rất may giám đốc và một số nhân viên công ty Phú Mỹ Bakery đã kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tang Yuan Xun đã thừa nhận hành vi cướp tài sản. Đồng thời Tang Yuan Xun khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 12/6, qua cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng.

Sau khi tiêu hết 4 ngàn nhân dân tệ mang trong người, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu.

Khoa - Tâm
.
.
.