Chủ mưu trong vụ cướp 160 triệu đồng ‘sa lưới’

Thứ Năm, 12/03/2015, 17:46
Chị Nga điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, thì bị 2 đối tượng ép sát, cướp túi xách bên trong có 160 triệu đồng cùng nhiều nữ trang khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Ngọc Đến (29 tuổi, ngụ xã Phương Trà, TP Cao Lãnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Văn Thanh và Lê Ngọc Đến tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, sáng 14/2, Đến cùng với Huỳnh Văn Thanh (37 tuổi, ngụ phường 4, TP Cao Lãnh) gây ra vụ cướp túi xách táo tợn trên quốc lộ 30 (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh).

Thời điểm trên, chị Võ Thị Tuyết Nga (49 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, thì bị 2 đối tượng ép sát, cướp túi xách bên trong có 160 triệu đồng cùng nhiều nữ trang khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua mô tả đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án mà bị hại cung cấp, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp với Công an các địa phương lân cận truy xét và bắt giữ nghi phạm Huỳnh Văn Thanh, tạm giữ phương tiện gây án.

Từ lời khai của Thanh, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh và Công an TP Cao Lãnh tiến hành truy xét và bắt giữ được Lê Ngọc Đến, kẻ chủ mưu vụ cướp.

Trung tá Nguyễn Văn Rắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an huyện Cao Lãnh khuyến cáo, người dân khi lưu thông trên đường không nên mang những tài sản có giá trị, vì các đối tượng thường chú ý theo nạn nhân là nữ đi xe mô tô trên các tuyến quốc lộ có mang theo nữ trang, túi xách để gây án.

Văn Vĩnh
.
.
.