Cha bị đâm chết khi can ngăn con đánh nhau

Thứ Năm, 15/01/2015, 17:00
Ngày 15/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (19 tuổi), cùng ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, về hành vi “Giết người”.

Do mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Hoài Thanh (con ông Nguyễn Văn Cường, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), lúc 17h ngày 14/1, Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Hùng, cầm dao đến nhà ông Cường tìm Thanh để giải quyết mâu thuẫn. Thanh chạy vào kho gạo Thành Tâm ở gần nhà thì bị Tuấn và Hùng đuổi theo. Thanh cầm dao tấn công thì bị Tuấn dùng dao đâm lại vào lưng.

Lúc này, ông Cường đang làm việc trong kho gạo đến can ngăn thì bị Hùng dùng dao đâm trúng bụng. Ông Cường được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Cờ Đỏ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Cường đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cờ Đỏ kết hợp với Công an thị trấn Cờ Đỏ đến bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Đến 19h cùng ngày, Tuấn và Hùng đến Công an thị trấn Cờ Đỏ đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Đức Văn
.
.
.