Cần tiền xài ma túy, 2 con nghiện rủ nhau đi trộm cướp máy tính xách tay

Thứ Bảy, 31/01/2015, 19:40
Ngày 31/1, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết Đội 8 phòng này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm Vũ Tuấn Anh, SN 1983, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội và Nguyễn Tuấn Phong, SN 1986 trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Cả 2 đối tượng này đều nghiện ma túy nặng.

Để có tiền tiêu xài và hút sách, từ đầu tháng 1/2015 đến ngày 26/1, 2 đối tượng này đã gây ra 4 vụ trộm cắp máy tính xách tay trên địa bàn các quận Cầu Giấy, BắcTừ Liêm, Đống Đa, Hoàn Kiếm bằng thủ đoạn dùng xe máy đèo nhau tăm tia trên các tuyến phố, quanh vườn hoa.

Khi thấy “con mồi” có máy tính để trong túi xách treo trên xe máy, hoặc đeo bên người ngồi ở ghế đá, quán nước thì các đối tượng này tìm cách đánh lạc hướng họ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Tuấn Phong.

Đến nay, Đội 8 đã xác định được tang vật của 3 bị hại, thu hồi  3 máy tính xách tay, 1 chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Hiện còn lại vụ trộm cắp chiếc máy tính hiệu Sony Vaio màu đen có số seri 54580064002956 trộm trước cửa nhà số 59 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ai là bị hại đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tại số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để giải quyết.

Đào Minh Khoa
.
.
.