Cầm mã tấu đuổi chém, bị đâm chết

Thứ Ba, 27/01/2015, 17:38
Tiển cầm mã tấu rượt theo Tấn xuống một bãi đất trống. Tuy nhiên, Tiển đã bị Tấn dùng dao bầu đâm chết tại chỗ.

Ngày 27/1, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tấn (21 tuổi, trú ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) cùng đồng bọn tổng cộng gần 24 năm tù về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 22/5/2014, sau khi đi nhậu về, nhóm Tấn, Tô Vũ Trường Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Vàng (20 tuổi), Ngô Văn Hí (22 tuổi), cùng 3 đối tượng khác đến uống nước tại một quán cà phê trên QL61 đoạn thuộc ấp Tân Long A, xã Tân Bình.

Tại đây, nhóm của Tấn xảy ra cự cãi, đánh nhau với Đoàn Văn Tiển (25 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp). Vì yếu thế nên Tiển bỏ chạy về nhà lấy mã tấu và rủ thêm gần 20 đối tượng, hẹn nhóm của Tấn ra quán cà phê nói chuyện.

Các bị cáo trong vụ án nghe Tòa tuyên án.

Để phòng thân, Tấn về nhà lấy 3 dao Thái Lan, 1 dao bầu mổ trâu phân phát cho các đối tượng trong nhóm rồi quay lại điểm hẹn. Tuy nhiên khi chưa đến nơi, thì nhóm Tấn gặp nhóm Tiễn đi xe mô tô trên QL61 theo chiều ngược lại. Thấy nhóm đối phương đông hơn nên các nhóm Tấn bỏ chạy tán loạn. Riêng Tấn chạy xuống một bãi đất trống gần đó thì bị Tiễn cầm mã tấu rượt theo chém. Tuy nhiên, Tiển đã bị Tấn dùng dao bầu đâm chết tại chỗ.

Sau khi đâm Tiễn, Tấn tiếp tục lao vào đâm bị thương 2 đối tượng khác rồi bỏ chạy. Gây án xong, 4 tên bỏ trốn lên TP Cần Thơ ngay trong đêm và bị bắt vào sáng hôm sau.

Với hành vi nguy hiểm mà các đối tượng gây ra, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Phan Minh Tấn 18 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt 20 năm tù; các đối tượng Tô vũ Trường Giang, Nguyễn Văn Vàng, Ngô Văn Hí lãnh từ 9 đến 15 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

V.Đức - T.P.
.
.
.