Cả gia đình Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty 74 bị sát hại lúc nửa đêm

Thứ Tư, 21/01/2015, 16:19
Vào lúc 1h ngày 21/1, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại gia đình bà Phan Thị Mão (53 tuổi), Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty 74 ở thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ.

Tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị giết dã man là 2 cha con ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thu Thủy (18 tuổi), đang là học sinh lớp 12 ở Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Còn vợ ông Cường, bà Phan Thị Mão, Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty 74 bị thương nặng. Riêng mẹ ông Cường là bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) ngủ ở trong phòng không hay, khi tỉnh dậy thì thấy sự việc đã xảy ra nên hô hoán kêu cứu.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Khám nghiệm tử thi xác định ông Cường bị nhiều vết đâm và chém trên người, còn cháu Thủy bị một nhát đâm thủng tim dẫn đến tử vong. Riêng bà Phan Thị Mão bị chém ở cổ và trán.

Theo những người dân xung quanh cho biết, giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu vọng lên từ phía gia đình ông Cường nên mọi người kéo đến thấy hai cha con ông Cường nằm trên vũng máu, bà Mão ngất đi nên đã đưa đi cấp cứu.

Chưa phát hiện tài sản trong nhà bị mất. Tại phía sau đường đi của khu vườn nhà ông Cường, cơ quan Công an thu được một con dao dính máu do hung thủ bỏ lại.

Sáng ngày 21/1, đích thân Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương thu thập chứng cứ, tài liệu, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ hung thủ trong thời gian sớm nhất.

N. Như
.
.
.