Bênh bạn trai, dùng dao đâm chết người

Thứ Năm, 12/03/2015, 15:33
Ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Tuyết Nhung (18 tuổi) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Với vai trò đồng phạm, liên quan trong vụ án, Huỳnh Phú Quý (25 tuổi) cũng bị phạt 13 năm và Võ Phi Hải (19 tuổi, đều ngụ Đồng Nai) 11 năm tù cùng về tội danh trên.

Về phần bồi thường, HĐXX chấp nhận yêu cầu của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tăng lên 350 triệu đồng bao gồm các khoản tổn thất tinh thần và nuôi 3 con của nạn nhân.

Ba bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 15/12/2013, Võ Phi Hải điều khiển xe máy chở Trần Thị Tuyết Nhung và Huỳnh Phú Quý đi ăn tối về và lưu thông trên đường Lý Tự Trọng thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Phước Long, nhóm Quý gặp anh Huỳnh Phát Minh điều khiển xe mô tô 67 đang lưu thông cùng chiều.

Cho rằng anh Minh cố ý ép xe mình nên Hải điều khiển xe máy vượt lên để Quý ngồi sau dùng chân đạp vào xe anh Minh.

Bị gây hấn, anh Minh chạy đến ngã tư gần đó thì dừng lại, sau đó cầm cây ra chặn xe của Quý lại dẫn đến hai bên xô xát.

Nhiều người chứng kiến sự việc chạy vào can ngăn cũng bị nhóm Quý cầm cây xông đến đánh.

Trong lúc đánh nhau loạn xạ, Quý bị anh Minh đánh trúng vào đầu. Thấy Quý bị đánh, Nhung liền lấy trong người ra con dao bấm ra đe dọa.

Nhìn thấy Nhung sử dụng dao, anh Nguyễn Văn Luật cùng vợ bán hủ tiếu gõ gần đó liền nhảy vào can thì bị Nhung cầm dao đâm 2 nhát trúng ngực và hông dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Nhung cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát. Hai ngày sau, cả ba mới đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

A.Huy
.
.
.