Bắt cóc con nợ để đòi 468 triệu

Thứ Hai, 20/04/2015, 14:24
Với lời hứa được ăn chia 40%, nhóm Ngọc khống chế, bắt anh A. đưa về một khách sạn tại quận 12. Tại đây, chúng thay nhau đánh đập, dùng roi điện chích vào người, buộc anh A. gọi điện báo cho gia đình phải nộp 468 triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia.

Ngày 20/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (35 tuổi ngụ TP.HCM) từ 5 năm xuống còn 4 năm tù; Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi ngụ Bạc Liêu) từ 4 năm xuống còn 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. 

Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt 5 bị cáo khác từ 3 đến 4 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Võ Văn Phúc (44 tuổi ngụ TP.HCM; lãnh 3 năm tù trong vụ án này) và anh Đ.V.A. (ngụ quận 7, TP.HCM) là đối tác làm ăn. Tháng 9/2012, cả hai thỏa thuận hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. 

Thực hiện hợp đồng, Phúc đã đưa cho A. nhiều lần tổng cộng 400 triệu đồng để anh A. làm ăn với thỏa thuận A. sẽ hưởng 3-5% giá trị hợp đồng, còn không phải trả tiền lại.

Hai bị cáo sau phiên xử .

Ngoài khoản tiền trên, Phúc còn cho anh A. mượn 68 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, A. không thực hiện được như thỏa thuận nên Phúc đòi lại tiền nhưng không được.

Đến cuối tháng 6/2013, thông qua người bạn tên Tuấn, Phúc nhờ Nguyễn Văn Ngọc, Điêu Thiên Cường (40 tuổi, lãnh 4 năm tù), Võ Minh Sen (30 tuổi, cùng ngụ TP.HCM; lãnh 3 năm 6 tháng tù)... đòi nợ thuê với phí hoa hồng 40% trên tổng số tiền đòi được.

Thực hiện thỏa thuận, ngày 29/6/2013, Ngọc cùng đồng bọn đến quán cà phê nằm trên đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng (quận 7) đón lõng anh A. Đến khoảng 7h cùng ngày, anh A. ra vừa ra đầu hẻm thì Phúc đến đòi tiền. A. không chịu trả dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, nhóm Ngọc chạy đến khống chế, bắt anh A. lên xe đưa về một khách sạn tại quận 12. Tại đây, sau khi Phúc đi khỏi, nhóm Ngọc thay nhau đánh đập, dùng roi điện chích vào người, buộc anh A. gọi điện báo cho gia đình phải nộp 468 triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia. Do bị đánh nên A đã gọi điện về cho vợ kêu mượn tiền chuyển vào tài khoản Ngọc yêu cầu.

Đến chiều 3/7/2013, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12) kiểm tra khách sạn trên đã giải thoát cho A., bắt giữ Phúc, Ngọc và đồng bọn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Ngọc cùng đồng bọn còn khai nhận trước đó vào năm 2011 và tháng 6/2013 đã thực hiện một số vụ bắt giữ người khác để yêu cầu trả nợ.

A.Huy
.
.
.