Băng nhóm thanh niên phóng hỏa phòng trọ giết người lãnh án

Thứ Năm, 12/03/2015, 16:31
Sau chầu nhậu, Trường nói cho nhóm bạn biết, phòng trọ số 16 hôm trước có gây sự với mình. Nghe vậy, cả nhóm qua phòng trọ số 16 gây sự. Tại đây, Tuấn, Trường đập cửa yêu cầu những người trong phòng mở cửa ra để nói chuyện nhưg không ai mở. Tức giận, Trường liền lấy xăng đổ trước cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Hôm nay 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù bị cáo Tạ Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Tuấn trong giờ nghị án.

Theo nội dung vụ án, đêm 12/7/2012, Tạ Minh Tuấn cùng nhóm bạn trong đó có Nguyễn Nhật Linh, Phan Nhật Trường tổ chức nhậu tại phòng trọ số 6 thuộc ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Sau chầu nhậu, Trường nói cho nhóm bạn biết, phòng trọ số 16 hôm trước có gây sự với mình. Nghe vậy, Tuấn liền chửi thề cầm dao, sau đó cùng Trường, Linh và nhóm bạn qua phòng trọ số 16 gây sự.

Tại đây, Tuấn, Trường đập cửa yêu cầu những người trong phòng mở cửa ra để nói chuyện nhưng không ai mở. Tức giận, Trường liền lấy xăng đổ trước cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Thấy có đánh nhau và có mùi xăng, anh Nguyễn Minh Quân (ngụ TP Biên Hòa) đến phòng trọ bạn gái chơi liền dắt xe ra ngoài vì sợ cháy. Khi anh Quân đi ngang qua dãy phòng trọ này thì bị Linh vô cớ cầm dao đâm 2 nhát. Bị đâm, anh Quân cố chống trả thì bị Trường và Tuấn cầm cây lao tới tấn công. Hậu quả, anh Quân bị đâm tử vong.

Với hành vi phạm tội nêu trên, ngoài bị cáo Tuấn, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Nhật Linh tù chung thân, Phan Nhật Trường 14 năm tù cùng về tội giết người và hai bị cáo khác 16 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng.

H.Anh
.
.
.