Bà chủ quán tạp hóa bị 4 tên kề dao vào cổ cướp 40 triệu

Thứ Năm, 05/02/2015, 18:38
Dụng dao nhọn kề vào cổ khống chế bà Liễu (chủ quán tạp hóa) 4 đối tượng lục soát lấy số tài sản với trị giá gần 40 triệu đồng gồm: 35 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và 1 sổ ghi nợ.

Sáng ngày 3/2, Công an huyện Chư Păh, Gia Lai đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm: Rơ Châm Khon (21 tuổi), trú xã Mơ Nông, Rơ Châm Thiên (17 tuổi), trú xã Nghĩa Hưng, Rơ Châm Nhuk (33 tuổi) và Kơ Pă Bưn (20 tuổi) cùng trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vì thiếu tiền tiêu xài, ngày 30/1, Rơ Châm Khon rủ Thiên, Nhuk và Bưn đi cướp tài sản. Khoảng 18h30, 4 đối tượng chở nhau bằng xe máy quán tạp hóa của bà Cái Thị Liễu (46 tuổi), trú tại làng Vân, thị trấn Ia Ly, Chư Păh “thám thính”.

Sau đó chúng đeo khẩu trang đột nhập vào quán sử dụng dao nhọn kề vào cổ khống chế bà Liễu lục soát lấy số tài sản với trị giá gần 40 triệu đồng gồm: 35 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và 1 sổ ghi nợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian gần 4 ngày đã xác định được Bưn là đối tượng nghi vấn và bắt giữ y khi đang trốn ở nhà vợ tại huyện Ia Grai. Qua đấu tranh nhưng tên còn lại đã bị bắt giữ. 

Được biết, Kơ Pă Bưn nợ bà Liễu 6 triệu đồng nên Bưn đã lấy đi cuốn sổ trên trước khi tẩu thoát, hòng xóa nợ.

                             

Hữu Trường
.
.
.