Cảnh sát nổ súng sau 15 cây số truy đuổi 2 tên trộm hung hãn

Thứ Ba, 01/12/2015, 15:02
Phát hiện Công an, 2 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, "đánh võng" suốt quãng đường 15 cây số. Lực lượng Công an đã phải nổ súng trấn áp

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương, đã tạm giữ Trần Nam Thảo (26 tuổi) và Nguyễn Văn Kỳ Diện (22 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30-11, tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Khi đến KP.Đồng An 2,đoạn đường kênh Ba Bò thì các anh phát hiện 2 đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Thấy Công an, bọn chúng rồ ga bỏ chạy. Lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng chúng không chấp hành mà còn lạng lách "đánh võng" gây nguy hiểm cho hàng chục người dân. Quá trình truy đuổi kéo dài hơn 15km, có lúc xe Công an áp sát gần kịp thì kẻ ngồi sau ném dao, côn 3 khúc vào người nhằm cản đường.

Đến đoạn đường cua gấp, do bị đuổi rát và ôm cua gấp, cả hai đối tượng ngã xe. Thấy bọn chúng vẫn hung hãn chống trả quyết liệt, một chiến sĩ Công an đã rút súng bắn chỉ thiên khống chế, bắt gọn hai đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm, côn 3 khúc, cà lê, mỏ lết, đoản bẻ khóa dùng để trộm xe máy, tiền… Cả hai thừa nhận vừa trộm xe máy của người dân ở phường An Bình, thị xã Dĩ An. Sau đó, các đối tượng đem xe bán cho một người phụ nữ gần cầu vượt Bình Phước với giá 10 triệu đồng.

Đ.Mừng
.
.
.