Nam thanh niên bung cửa xe bỏ chạy khi CSGT yêu cầu kiểm tra tải hàng

Thứ Tư, 07/08/2019, 21:57
Tối 7-8, Thiếu tá Trần Tú Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đã bàn giao đối tượng Dương Văn Ngọc (SN 2001) và Trần Văn Chiến (SN 1997), cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho Đồn Công an Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 15 gồm: Thượng úy Đào Xuân Trường, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, Trung úy Vũ Văn Trưởng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt qua địa bàn huyện Sóc Sơn phát hiện xe taxi có biểu hiện nghi vấn. 

Qua công tác kiểm tra hành chính xe ô tô taxi BKS 12A – 115.74, tổ công tác phát hiện trên xe có 4 bao tải bọc kín. Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu cầu kiểm tra bao tải thì lập tức 1 trong 2 thanh niên ngồi trên xe đã bật cửa mở bỏ chạy.

Hai đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình khống chế nam thanh niên và tiến hành mở bao tải hàng, phía bên trong chứa pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Ngọc và Trần Văn Chiến khai nhận, đã mua số pháo trên từ tỉnh Lạng Sơn đang trên đường đưa về tỉnh Tuyên quang tiêu thụ thì bị CSGT bắt giữ.

Thủy - Hiền
.
.
.