Cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 21/03/2017, 13:56
Nhận được thông tin có 2 thanh niên chở nhau trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường, lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại điểm chốt chặn đã ra tín hiệu dừng xe nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện lao thẳng xe vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ…

Đêm 20-3, tổ công tác Y2/141 thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn CSCĐ gồm Thượng sỹ Nguyễn Tài Quyết; Thượng sỹ Nguyễn Thế Vũ và Thiếu úy Bùi Xuân Hoài, làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Đến khoảng 23h5’, Thượng sỹ Nguyễn Tài Quyết từ vị trí chốt B nhận được thông tin thông báo có 2 nam thanh niên chở nhau trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Khi đến chốt chặn, phát hiện lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, 2 đối tượng quay đầu, chạy ngược chiều trên đường Phố Huế. Lúc này, đồng chí Quyết đã ra tín hiệu dừng xe nhưng 2 đối tượng không chấp hành và lao thẳng xe đâm vào đồng chí Quyết làm đồng chí Quyết và phương tiện của 2 đối tượng ngã ra đường dẫn đến thương tích.

Ngay sau đó, tổ công tác làm nhiệm vụ đã bắt giữ và bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường phố Huế, lập hồ sơ, xử lý; đồng thời đưa đồng chí Quyết vào Bệnh viện cấp cứu. Kết quả khám thương xác định đồng chí Quyết bị gẫy xương ngón tay giữa bàn tay trái, vỡ xương mắt chân trái.  

Tại Công an phường Phố Huế, danh tính của 2 đối tượng xác định là Chu Ngọc Dũng và Trần Ngọc Tùng (20 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang tiếp tục phối hợp với đơn vị có liên quan, giải quyết vụ việc.


M.Khoa
.
.
.