Cảnh sát Biển bắt tàu chở 28.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Chủ Nhật, 10/01/2016, 12:26
Tại vùng biển giáp hải phận Việt Nam- Malaysia, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, đã phát hiện, kiểm tra tàu cá số hiệu CT - 97777 TS vận chuyển khoảng 28.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ...

Tại vùng biển giáp hải phận Việt Nam- Malaysia, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, Cụm trinh sát số 2 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá số hiệu CT - 97777 TS vận chuyển khoảng 28.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ; nhiều thuyền viên trên tàu không có giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn.

Cảnh sát biển kiểm tra tàu Hồng Thu.

Thông tin từ Cảnh sát Biển Vùng 3 cho biết, ngày 9- 1, tại vùng biển giáp hải phận Việt Nam- Malaysia, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, Cụm trinh sát số 2 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá Hồng Thu, số hiệu CT - 97777 TS, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Sao, quê Tiền Giang điều khiển vận chuyển khoảng 28.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ và nhiều thuyền viên trên tàu không có giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn.

Các trinh sát đã đã điều tra tàu Hồng Thu là tàu cá của ông Lê Văn Tư ở TP Cần Thơ được cải hoán để vận chuyển dầu lậu trái phép.

Hiện tàu và tang vật đang chuyển giao cho Cảnh sát Biển Vùng 3 xử lý.

Nhược Nam
.
.
.