Cảnh giác với tội phạm trộm cắp dịp lễ hội

Thứ Hai, 24/02/2020, 09:35
Thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.


Điển hình ngày 5/11/2019, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó, gồm: Trần Văn Phùng (SN 1973) trú tại xã Nghi Xuân; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997) trú tại xã Nghi Hợp; Nguyễn Đình Thiết (SN 1996), Võ Trung Kiên (SN 1992), Võ Trọng Toàn (SN 1997), đều trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Khắc Trung (SN 1975) trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. 

Các đối tượng khai nhận đã gây ra 70 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Diễn Châu, TP Vinh...

Tình trạng trộm cắp tài sản trong các đền, chùa, miếu thờ cũng xảy ra khá nhiều. Đối tượng thường tổ chức thăm dò đồ thờ cúng, hòm công đức, hệ thống khóa cửa, đường đi, lối thoát. 

Đầu tháng 1/2020, Công an huyện Đô Lương phá phá ổ nhóm chuyên đột nhập vào đền chùa để cạy, phá hòm công đức, két sắt lấy tiền tiêu xài, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Thắng (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương; Đào Văn Biên (SN 1990) trú tại xóm Văn Quang, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Công Lý (SN 1990) trú tại xóm 5, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, các đối tượng đã dùng xà cạy để cạy, phá hòm công đức, két sắt trong các đền, chùa thực hiện 14 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Nhiều vụ đối tượng đột nhập để trộm cắp tài sản có giá trị tại các gia đình. Điển hình như, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2020, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xuất hiện tình trạng một số nhà dân bị các đối tượng đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp. 

Qua điều tra, ngày 20/1 Công an huyện đã bắt 2 đối tượng Đậu Văn Long (SN 1996, trú xóm 4, xã Quỳnh Tân) và Văn Tiến Dũng (SN 2000, trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu). Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy cùng số tiền mặt mà chúng đã lấy trộm gồm hơn 97 triệu đồng.Tiến hành điều tra mở rộng, Công an huyện đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Thị Hảo (SN 1981, trú xóm Hồng Long, xã Quỳnh Hồng); thu hồi số tiền 21 triệu đồng.

Hay như cuối năm 2019, Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt đối tượng Chu Trọng Hùng (SN 1994) trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Diễn Châu, TX Cửa Lò, Nghi Lộc... Trong đó có vụ trộm két sắt tại xã Ngọc Sơn với số tiền 452 triệu đồng. 

Năm 2019, Cảnh sát hình sự Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 549 vụ, bắt, xử lý 512 đối tượng trộm cắp tài sản, trong đó khám phá thành công 54 chuyên án. Phần lớn các đối tượng là những người không nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tội trộm cắp, sống lang thang không nơi ở cố định.

Bên cạnh đó, Công an Nghệ An cũng đã chú trọng triển khai các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động quản lý, phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này. 

Đưa hơn 1.000 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa 90 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc và tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục gần 12.000 lượt đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nhằm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội phạm này trên địa bàn. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, điển hình như mô hình “Camera cộng đồng” tại TP Vinh, TX Cửa Lò…

Minh Tâm
.
.
.