Cảnh giác trước những lời mời sang nước ngoài làm việc

Thứ Sáu, 24/06/2011, 14:28
Chỉ vì tham lam những đồng tiền bất chính mà các đối tượng buôn người đang tâm đẩy nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào chốn địa ngục trần gian.

Ngày 23/6, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can về tội "Mua bán người" đối với: Phạm Thị Thu Huyền, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Vũ Thị Huyền, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Quang Hứa, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Mạnh, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trong vụ án này, Phạm Thị Thu Huyền giữ vai trò chính, đã lừa bán 8 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm dưới hình thức hứa hẹn "đưa sang Trung Quốc bán hàng với mức lương hấp dẫn"...

 Sự việc bắt đầu từ tháng 3/2009, khi Phạm Thị Thu Huyền sang Quảng Châu, Trung Quốc học làm đầu. Tại đây, Huyền được Phạm Thị Hương (quê ở tỉnh Hưng Yên) đặt vấn đề nhờ Huyền về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc "bán" cho Hương. Về nước, Huyền gặp chị Nguyễn Thị T. và Phạm Tố G. (người Hải Phòng), nói với hai chị này đang cần thuê người sang Trung Quốc bán quần áo cho chị là Phạm Thị Hương, lương 2 triệu đồng một tháng.

Tin lời Huyền, hai chị T. và G. đã ký "hợp đồng" bán hàng cho Hương trong thời gian 6 tháng. Sau đó, Huyền đã đưa chị T và G lên Móng Cái (Quảng Ninh), vượt sông sang Đông Hưng để giao cho Hương. "Phi vụ" này, Huyền được Hương trả công 4 triệu đồng. Chị T và G sau đó bị Hương đưa về quán bắt hành nghề mại dâm. Hai chị này sau đó đã được trở lại Việt Nam.

Bằng thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 3/2009 đến tháng 4/2010, Huyền đã lừa một số phụ nữ nhẹ dạ khác; đồng thời, cùng một số đồng phạm có tên nêu trên đã bán 8 phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trong đó, có trường hợp lừa bán cả "người yêu"; có trường hợp rủ "bạn gái" sang Trung Quốc chơi, nhưng vì thiếu tiền đã bán "bạn gái" để có tiền trả tiền nhà...

Trong vụ án này, còn có sự tham gia của một số đối tượng đang sinh sống tại Trung Quốc, Cơ quan điều tra chưa xác minh được lý lịch cụ thể nên sẽ xem xét xử lý sau.

Điều đáng nói là mặc dù đã có nhiều chương trình truyền thông về  thực trạng buôn bán phụ nữ nhưng nhiều chị em vẫn mất cảnh giác để bọn buôn người lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để lừa đảo. Thiết nghĩ, những vụ án như thế này cần phải được xét xử lưu động để chị em không mắc mưu bọn vô nhân tính

Minh Khoa
.
.
.