Đánh công an để giải cứu cho em ruột bị bắt giữ

Thứ Sáu, 19/02/2016, 08:06
Chiều 18-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo đã cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Thiện Nhơn và Lý Ngọc Sơn (18 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) được tại ngoại để hầu tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.


Theo điều tra ban đầu: Khoảng 15h20 ngày 15-2, Công an xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo) nhận được tin báo tại khu vực ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy xảy ra vụ đánh nhau. Công an xã An Thạnh Thủy đến hiện trường đã phát hiện các đối tượng điều khiển xe máy hiệu Dream, trên tay cầm 2 dao tự chế. Công an yêu cầu Sơn bỏ dao xuống nhưng Sơn không chấp hành. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế áp giải Sơn về trụ sở làm việc.

Đồng chí Lê Tấn Trung Hiếu (26 tuổi, ngụ ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Công an viên) ở lại giữ hiện trường và đối tượng Nhơn. Lúc này, Nguyễn Văn Lập (21 tuổi, anh ruột của Nhơn) cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch) chạy xe áp sát đồng chí Hiếu để giựt 2 con dao nên anh Hiếu ném dao xuống kênh. Chưa dừng lại, cả 3 đối tượng áp sát đồng chí Hiếu. Nhơn đã dùng tay đánh vào mặt và đầu đồng chí Hiếu gây thương tích.

N.Minh
.
.
.