Cần tiền tiêu xài, sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng đi cướp giật

Thứ Tư, 09/12/2015, 14:35
Dũng vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội, chưa xin được việc làm. Vì cần tiền tiêu xài, Dũng đã điều khiển xe máy đi tìm “còn mồi” để cướp tài sản…

Chiều ngày 9- 12, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sỹ Dũng (21 tuổi, trú tại xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 11- 11, Nguyễn Sỹ Dũng một mình điều khiển xe máy mang BKS 37P1- 09450 đi trên đường Nguyễn Sỹ Sách hướng ga Vinh. Trên đường đi, qua quan sát thấy chị Lô Thị Áng (20 tuổi, trú tại xã Xiêng My, Tương Dương, Nghệ An) đi xe đạp, trước giỏ xe có một túi xách nên nảy sinh ý định cướp giật. Nguyễn Sỹ Dũng cho xe tăng ga chạy sát chị Áng rồi cướp túi xách và rồ ga bỏ chạy.

Sau khi bị cướp, chị Áng đến cơ quan Công an thành phố Vinh để trình báo sự việc. Theo nạn nhân khai báo, trong túi xách có số tiền gần 2 triệu đồng tiền mặt, các giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng tại CQĐT.

Nhận thấy đây là vụ cướp tài sản táo tợn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Sau thời gian sàng lọc các đối tượng tình nghi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 30- 11, Ban chuyên án đã bắt Nguyễn Sỹ Dũng khi đối tượng đang ở nhà riêng.

 Tại CQĐT, Nguyễn Sỹ Dũng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi cướp được số tiền 2 triệu đồng trong túi xách Dũng đã mang tiêu xài cá nhân, chiếc điện thoại di động chưa kịp đi bán thì bị bắt.

Được biết, Nguyễn Sỹ Dũng vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội, chưa xin được việc làm.

Tân Nghệ
.
.
.