Cần tiền đi chơi, bàn nhau cướp tài sản

Thứ Ba, 15/01/2008, 15:03
Tại cơ quan điều tra, Việt Anh, Đại và Tâm khai do cần tiền vào sàn nhảy, quán trọ, quán game chơi, nên đã bàn nhau sắm dao kiếm đi cướp tài sản…

Những ngày cuối năm, trên địa bàn Hải Phòng, bọn tội phạm hình sự gia tăng hoạt động, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản.

Hồi 20h30' ngày 10/1, anh Trương Trung An, 45 tuổi, ở số 16/7 Chương Dương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nhân viên của Công ty Bảo vệ Thăng Long, đi một chiếc xe máy Wave đỏ, BKS 16L5-7418, tới đường vào khu chung cư 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý đã bị đối tượng dùng dao tông Trung Quốc dài 60cm tấn công. 2 tên đạp đổ xe, khiến anh An ngã ra đường.

Tên còn lại chém vào đầu và người anh An rồi cướp xe tẩu thoát. Rất may, anh An đội mũ bảo hiểm, nên chỉ bị thương vào tay.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hồng Bàng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác điều tra ban đầu. Lời khai của người bị hại và nhân chứng cho thấy: Thủ đoạn gây án cũng như đặc điểm của đối tượng rất giống vụ cướp tiền và điện thoại tối 3/12/2007.

Công an quận Hồng Bàng ngay lập tức đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh. Chỉ trong một thời gian ngắn, chân dung ổ nhóm cướp đang truy tìm đã hiện rõ: Kẻ cầm đầu là Phạm Việt Anh, 18 tuổi, ở khu Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Trong ổ nhóm còn có Vũ Đồng Tâm, 18 tuổi, ĐKHK ở 125/32 đại lộ Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, do mâu thuẫn với bố mẹ, nên bỏ học, bỏ nhà theo đòi chơi bời; Bùi Xuân Đại, 15 tuổi, ở 19/130 Cao Thắng, phường Hạ Lý, Hồng Bàng, thường xuyên lang thang ở quán trọ, sàn nhảy, nhà hàng; Nguyễn Thành Trung, 17 tuổi, ở số 2/14 Chương Dương, cùng phường Hạ Lý, Hải Phòng.

Riêng Trung, bố mất sớm, y bỏ học, lao vào con đường nghiện hút ma tuý và đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Tổng hợp các tài liệu điều tra, Ban chuyên án đủ tài liệu quyết định bắt khẩn cấp 3 tên là Phạm Việt Anh, Vũ Đồng Tâm và Bùi Xuân Đại.

Rạng sáng 13/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hồng Bàng bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ẩn náu của bọn cướp, khiến chúng không kịp lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do cần tiền vào sàn nhảy, quán trọ, quán game chơi, nên đã bàn nhau sắm dao kiếm đi cướp tài sản. Chúng thú nhận đã gây ra các vụ cướp trên và một số vụ tại các địa điểm khác.

Ngay sau khi bắt gọn các đối tượng cướp, Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập Bùi Hồng Nhung (tức Hin), 22 tuổi, ở 58/20 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, là người đã cầm cố chiếc xe Wave đỏ, BKS 16L5-7418, tang vật vụ cướp với số tiền 2,5 triệu đồng. Nhung đã nộp chiếc xe nói trên cho cơ quan điều tra.

Chuyên án kết thúc nhanh chóng đã góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trên thành phố Cảng trong những ngày đầu xuân mới

Quốc Phòng
.
.
.