Cần nghiêm trị hành vi côn đồ của nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ Sáu, 23/08/2013, 02:07
Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết: Vừa bắt giữ Ngô Văn Có (29 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (28 tuổi), cả hai cùng ngụ ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra: Nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê Thảo Loan do bà Trương Thị Thanh Thảo (29 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) làm chủ xảy ra đánh nhau. Ngay lập tức, Công an xã Thanh An phân công lực lượng Công an viên phối hợp với dân phòng xã đến hiện trường để xem xét, giải quyết vụ việc.

Hai đối tượng Có và Lợi.

Tới nơi, tổ công tác phát hiện ông Trần Bá Lầm (41 tuổi, chồng bà Thảo) đang bị thương tích nặng ở vùng đầu nên đưa đi cấp cứu. Bất ngờ, Có, Lợi và Ngô Văn Hiệp (38 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản) chạy đến cản trở không cho đưa đi cấp cứu. Chưa dừng lại, bọn chúng dùng chai thủy tinh, dao Thái Lan đánh và nói những lời lẽ tục tĩu xúc phạm tổ công tác.

Thấy các đối tượng có hành vi côn đồ, tổ công tác đã khống chế Có và Lợi đưa về trụ sở cơ quan Công an, còn Hiệp bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đề nghị Hiệp sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật

Tiến Thành
.
.
.