Can đánh nhau bị đánh chết

Thứ Bảy, 23/09/2006, 13:30

Thấy bạn bị đánh, Tặng vào can ngăn, bị Sang dùng gậy đánh vào đầu và chết tại bệnh viện.

Nguyễn Văn Sang (18 tuổi), ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), học sinh Trường THPT dân lập Trương Định có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, cùng quê là Bùi Chí Linh (17 tuổi). Chiều 7/9, Sang rủ Nguyễn Việt Chương, Bùi Việt Trung, Đỗ Tấn Thành (đều 18 tuổi) phục kích tại sân vận động xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) để đón đường đánh Linh.

Thấy bạn bị đánh, em Bùi Ngọc Tặng (18 tuổi), ở xã Tịnh Đông vào can ngăn. Nghĩ rằng Tặng cùng phe với Linh, Sang dùng cây đánh tới tấp vào đầu Tặng gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu, đến sáng 9/9 thì Tặng chết tại bệnh viện.

Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt khẩn cấp Sang và đồng bọn. Vụ án đã được khởi tố để tiếp tục điều tra

T.V.
.
.
.