Cán bộ xã nhận hối lộ để bỏ qua cho lâm tặc

Thứ Sáu, 20/11/2020, 12:56
Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai đã nhận tiền hối lộ để bỏ qua hành vi vi phạm của lâm tặc trong thời gian dài.

 

Ngày 20/11, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Tân (SN 1985, trú thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Phạm Đức Tân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019 khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao, Phạm Đức Tân đã tham gia tuần tra và phát hiện nhiều trường hợp lâm tặc vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, Tân không lập biên bản vi phạm và cũng không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý mà nhận tiền hối lộ của lâm tặc để bỏ qua hành vi vi phạm.

Trước đó, người dân xã Ia Hiao, Phú Thiện đã làm đơn tập thể tố cáo Tân và Trịnh Văn Trình (SN 1990, trú thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) - nguyên Phó trưởng Công an xã Ia Hiao về hành vi “Nhận hối lộ” để bỏ qua vi phạm của lâm tặc.

Sau quá trình điều tra, xác minh, vào tháng 8/2020, Công an huyện Phú Thiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Trình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chí Hào
.
.
.