Cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 28/04/2015, 14:37
Ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, trú ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, Bình Sơn), là cán bộ địa chính xã Bình Long, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Vinh (43 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân cư thôn Long Hội, xã Bình Long) cho biết, gia đình ông có 5 người phải ở tạm nhà của người cha ruột.

Sau nhiều năm tích góp, ông mua thửa đất hoa màu của ông Phan Tấn Ngọc, ở thôn Long Hội. Ông Vinh nhờ Toàn đến xem đất và Toàn bảo sẽ chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, “bao trọn gói” trên 30 triệu đồng. Ông Vinh đã nhiều lần đưa cho Toàn, với tổng số tiền 29 triệu đồng; nhưng sau đó Toàn tìm cách né tránh...

Bước đầu, có trên 20 người dân tố cáo Toàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi người dân gửi đơn tố cáo, Toàn đã bỏ trốn, nhưng bị Công an huyện Bình Sơn kịp thời bắt giữ.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trà Câu
.
.
.