Cần Thơ: Xóa sổ nhiều băng tội phạm nguy hiểm

Thứ Năm, 17/08/2006, 08:31

Từ đầu năm 2006 đến nay, Đội Truy bắt đối tượng truy nã - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Cần Thơ đã xác lập và triệt phá 6 chuyên án; bắt 75 đối tượng, trong đó 15 tên có lệnh truy nã, 7 tên nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; thu hồi 19 xe môtô, 10 điện thoại di động, 8 dây chuyền vàng, 10 triệu đồng…  cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Điển hình ngày 24/4, các trinh sát Đội Truy bắt đối tượng truy nã đã bắt được tên Huỳnh Ngọc Minh (49 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) sau 18 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, thì vào năm 1986, Minh phạm tội hiếp dâm và thụ án tù tại Trại giam Long Tuyền (Cần Thơ). Tuy nhiên, đến tháng 6/1988, trong một lần đi lao động, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Minh đã  bỏ trốn khỏi trại giam. Cuối cùng, y về TP HCM cư ngụ, làm ăn, lấy vợ và có 2 đứa con…

Cùng ngày 24/4, các trinh sát cũng đã bắt được tên Lê Văn Phương ( 26 tuổi, ngụ ở đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) bị truy nã về tội cướp giật. Tháng 10/2003, tên Phương cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ cướp giật dây chuyền, túi xách liều lĩnh trên địa bàn TP Cần Thơ, gây hoang mang trong dư luận. Trong một lần bị Đội Chống cướp truy nóng, Phương đã chạy thoát và bỏ trốn khỏi địa phương lên TP HCM sinh sống và "cặp bồ" với gái mại dâm gần Công viên Phú Lâm (quận 6).

Trước đó, ngày 13/3, trên đường tuần tra, các trinh sát đã bắt gọn hai tên, Lê Ngọc Nam (25 tuổi, ngụ 24/50 đường Trần Việt Châu) và Nguyễn Tăng Thắng, biệt danh "Thắng gà chết" (27 tuổi, ngụ ở 311/47 đường Nguyễn Văn Cừ) cùng quận Ninh Kiều, khi chúng vừa ra tay cướp giật dây chuyền của chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Thắng khai nhận cùng kết hợp với những đối tượng khác thực hiện trót lọt gần 30 vụ cướp giật trên địa bàn Cần Thơ. Tài sản cướp được bọn chúng bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Ngoài việc bị nghiện ma túy nặng, cả Nam và Thắng đều có HIV.

Gần đây nhất, tháng 6, Phạm Thiên Ấn, biệt danh "Ếch nái" (20 tuổi, ngụ tại 60/9 Mậu Thân, phường An Hòa) cùng Nguyễn Văn Phong (20 tuổi, ngụ ở 16/45 Đề Thám, phường An Cư); Đặng Văn Kiệt và các tên Thảo, Tuấn, So, Duy cùng ngụ ở quận Ninh Kiều thành lập một băng nhóm đi cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản của người dân.

Cụ thể, lúc 2h30' ngày 7/6, sau một chầu nhậu lên "dây cót", bọn chúng cùng nhau bàn bạc đi cướp để lấy tiền nhậu tiếp. Nói là làm, trên đường "săn mồi" từ hướng đường 30-4 ngược về đường Hòa Bình đến ngã ba Đề Thám, bọn chúng gặp 2 anh Chiêm Tấn Vũ và Lê Tấn Tài đang đi trên chiếc xe Wave Alpha. Ngay lập tức, cả bọn bao vây và lao vào hành hung 2 anh Vũ, Tài để cướp xe. Sau khi lấy được xe, Ấn cùng Phong giữ xe và cho Thảo, Tuấn, Kiệt, Duy mỗi tên 200.000 đồng. Ngày 8/6, Ấn mang xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Trước đó, lúc 1h ngày 4/6, Ấn chở Phong trên xe môtô chạy lòng vòng trên các con đường của quận Ninh Kiều tìm người có tài sản để cướp giật. Khi chạy đến đường Mậu Thân, phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, Ấn áp sát cho Phong giật điện thoại rồi nhanh chóng tăng tốc tẩu thoát...

Thượng úy Hồ Khắc Tâm - Đội phó Đội Truy bắt đối tượng truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, cho biết: "Hầu hết các đối tượng phạm tội bị Đội Truy bắt đối tượng truy nã triệt phá trong thời gian vừa qua đều rất liều lĩnh, manh động và xảo quyệt. Điển hình như các đối tượng cướp giật, do nghiện ma túy nên khi bị truy đuổi sẵn sàng chống trả, rồ ga bỏ chạy bất chấp tính mạng của người đi đường…".

Mặc dù lực lượng còn mỏng, nhưng cán bộ, chiến sỹ Đội Truy bắt đối tượng truy nã - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Cần Thơ đã không quản ngại khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Nam Thơ
.
.
.