Cần Thơ: Truy bắt nhiều tên tội phạm nguy hiểm

Thứ Tư, 28/12/2005, 07:45

Từ đầu năm 2005 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tp. Cần Thơ diễn biến khá phức tạp, nhất là nạn cướp giật dây chuyền, điện thoại di động, túi xách… gây bất bình trong dư luận và làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng đối với người dân thành phố.

Đội Truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Cần Thơ đã thành lập 6 chuyên án (5 chuyên án về cướp giật, 1 chuyên án trộm) triệt phá hàng trăm vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Qua đó, bắt tạm giam trên 50 đối tượng, tịch thu trên 30 xe môtô là phương tiện gây án và trả lại cho người bị hại nhiều tài sản có giá trị.

Ngoài ra, trong năm 2005, Đội truy nã còn bắt được 12 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Điển hình là ngày 11/9, Đội đã kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt tên "sát thủ" Lê Hoàng Dũng (SN 1975), ngụ tại ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Tp.y  Hồ Chí Minh can tội "Giết người cướp tài sản"

N.Thơ
.
.
.