Cần Thơ: Khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt nhà làm 6 người bị thương

Thứ Sáu, 30/11/2012, 18:12
Nghi nhà hàng xóm lấy trộm cá và ba ba mình nuôi trong ao, Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nuôi lòng thù hận. Rạng sáng 22/11, Hải mang xăng sang phóng hỏa đốt nhà hàng xóm, rồi dùng dao chém khiến 6 người bị thương.
>> Cần nghiêm trị kẻ phóng hỏa đốt nhà, chém 6 người bị thương

Chiều ngày 30/11, Đại tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn cá nhân, nên rạng sáng ngày 22/11, Hải mang 2 can xăng (loại 1 lít) đổ vào xô nhựa, rồi cầm sang nhà bà Nguyễn Thị Ánh (47 tuổi, chị em con chú bác ruột với Hải, ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Thới) tạt vào phòng nơi bà Ánh đang ngủ và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khiến bà Ánh bị bỏng nặng. Trước khi gây án, Hải đã ra đầu ngõ, ngắt cầu dao điện của hộ bà Ánh và Hà Thị Hem (59 tuổi, sát vách nhà bà Ánh), nên khi xảy ra sự việc mọi người nháo nhào chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Hải cầm dao chém loạn xạ, khiến 5 người bị thương.

Tang vật vụ án.

Các nạn nhân được xác định: Nguyễn Thị Phe (58 tuổi), Nguyễn Thị Phỉ (50 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi) và bà Hem gây thương tích. Riêng bà Ánh bị bỏng quá nặng phải đưa lên TP Hồ Chí Minh điều trị.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ được 3 con dao, 1 chiếc xô nhựa chứa xăng bị cháy rụi, 2 can xăng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đến trưa cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ được Hải khi đang lẩn trốn tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận do nghi ngờ nhà bà Ánh bắt trộm cá và ba ba của mình nuôi trong ao, nên mới phóng hỏa đốt nhà cho bõ tức

Cù Dzĩnh
.
.
.