Cần Thơ: Hành hung, cướp máy quay của phóng viên, cả nhà lãnh án

Thứ Bảy, 21/07/2012, 21:30
Ngày 20/7, TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ cặp vợ chồng Huỳnh Ngọc Dư và Nguyễn Văn Sĩ (cùng ngụ Cần Thơ) hành hung, cướp máy quay của phóng viên.

Theo cáo trạng, chiều 8/2, được sự phân công của lãnh đạo cơ quan, phóng viên Nguyễn Thị Mỹ Lang - Trưởng phòng Phát thanh (phụ trách chính sách pháp luật) và phóng viên Võ Hoàng Nghĩa (quay phim, Đài PT-TH TP Cần Thơ) xuống khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn) để xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyệ̃n Thị Nương (ngụ khu vực Hòa An) bị hủy hoại tài sản và bị đánh gây thương tích.

Khi 2 phóng viên Mỹ Lang và Hoàng Nghĩa cùng với đoàn cán bộ địa phương, lực lượng Công an phường Thới Hoà và Công an quận Ô Môn xuống khu vực Hòa An xác minh xong. Đến lúc, đoàn công tác đang trên đường trở về, thì bất ngờ vợ chồng Sĩ – Dư đã xông ra chặn đường, dùng lời lẽ thóa mạ đoàn công tác.

Các bị cáo Dư, Sĩ và Hoàng tại tòa (từ trái qua).

Trực tiếp, vợ chồng Sĩ – Dư dùng vật cứng tấn công phóng viên Hoàng Nghĩa và Mỹ Lang và “cướp” máy quay phim và kêu con trai là Nguyễn Tuấn Hoàng mang về nhà cất giấu. Và có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng chức năng. Đến 20h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phải tăng cường thêm lực lượng cảnh sát 113 mới khống chế, bắt được vợ chồng ông Sĩ - Dư.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Dư mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Tuấn Hoàng cùng 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ

Cù Dzĩnh
.
.
.