Cần Thơ: "Đua xe tải" gây tai nạn, lĩnh 6 năm tù

Thứ Sáu, 01/09/2006, 13:42

Vụ "đua xe tải" gây tai nạn xảy ra vào cuối năm 2005 đã được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử và tuyên phạt Đặng Hoàng Vũ 6 năm tù giam. Riêng Phạm Văn Hùng và lơ xe Lê Minh Phú, bị Công an quận Bình Thủy xử phạt hành chính 7.500.000 đồng do vi phạm Luật Giao thông.

Ngày 31/8, trong phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động, Hội đồng xét xử - TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Đặng Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền), 6 năm tù giam về tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung tịch thu bằng lái xe ôtô, cấm hành nghề lái xe 2 năm đối với Vũ, sau khi thực hiện xong bản án giam. Đồng thời Vũ và chủ xe phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hai nạn nhân trong vụ tai nạn do Vũ gây ra.

Như Báo CAND ngày 7/3 phản ánh, khoảng 16h ngày 29/12/2005, Đặng Hoàng Vũ trực tiếp điều khiển ôtô tải chạy từ hướng quận Ô Môn về Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc. Khi đang điều khiển xe trên đường QL91, Vũ gặp xe ôtô tải do Phạm Văn Hùng (quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chạy cùng chiều. Vũ ra hiệu xin vượt, Hùng không cho.

Chạy tiếp 100m nữa, Vũ tiếp tục xin vượt và xe của Vũ đã vượt được xe của Hùng nhưng Vũ không quên nói với một câu: "Chơi kiểu gì kỳ vậy bồ(!?)". Từ đó, hai xe tải cứ rượt đuổi nhau. Khi đến cổng sau cửa KCN Trà Nóc, Vũ cho xe quẹo vào đường trục chính của KCN để xuống hàng. Khi đến trạm ga Thành Tài, Vũ cho xe chạy chậm lại thì lúc này phía sau, Hùng vẫn điều khiển xe bám đuôi và vượt lên.

Lúc xe vượt lên, lơ xe Lê Minh Phú dùng thanh sắt đập bể kính chiếu hậu bên trái xe của Vũ. Tức giận, Vũ cho xe rượt theo, đến gần ngã ba tiếp giáp giữa đường số 2 và đường trục chính của KCN, xe của Vũ đã đuổi kịp. Vũ cho xe lấn lề trái để vượt lên phía trước. Lúc xe của Vũ vượt lên 2/3 chiều dài của xe Hùng thì phía trước có chiếc môtô do Lê Thị Bích Thy (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chở phía sau là Nguyễn Hồng Bé Vẹn (18 tuổi, ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), cùng là công nhân làm việc tại KCN Trà Nóc, đang chạy từ hướng đường trục đường chính của KCN quẹo vào đường số 2 (cả hai cô đang làm việc tại Công ty Nam Hải).

Lúc này, khoảng cách giữa ôtô tải do Vũ điều khiển và môtô chỉ khoảng 10m và một phần bị xe của Hùng che khuất nên Vũ không thể xử lý tránh được. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra do phần bên trái phía trước của xe tải do Vũ điều khiển đâm thẳng vào chiếc môtô của hai cô gái, đẩy môtô chạy khoảng 20m mới dừng lại, khiến Thy chết trên đường đưa đi cấp cứu, Vẹn bị thương tật vĩnh viễn 35%.

Vụ "đua xe tải" gây tai nạn được Công an quận Bình Thủy khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hoàng Vũ. Riêng Phạm Văn Hùng và lơ xe Lê Minh Phú, bị Công an quận Bình Thủy xử phạt hành chính 7.500.000 đồng do vi phạm Luật Giao thông

Trần Nam
.
.
.