Cần Thơ: Bắt một ổ nhóm cá độ lớn

Thứ Hai, 12/06/2006, 15:00
16h ngày 11/6, tại khách sạn Hòa Bình (phường Tân An), Đội chống TNXH - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá, thu giữ 4.300 USD; 12.630.000 đồng; 4 ĐTDĐ; 4 xe môtô; 5 phơi ghi độ bóng đá.

Các đối tượng tham gia gồm: Triệu Văn Chung (41 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều), đối tượng cầm đầu; Hà Lai Linh (48 tuổi, ngụ phường Tân An); Thái Đắc Phát (39 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc) và Trần Thái Thẩm (44 tuổi, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường An Lạc).

Qua đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng đã khai nhận trước khi Cup bóng đá thế giới khai cuộc vào đêm 9/6 đã đứng ra tổ chức cá độ. Kiểm tra sơ bộ ĐTDĐ của các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện rất nhiều tin nhắn đặt độ cho 3 trận diễn ra đêm 11 rạng sáng 12/6 (Hà Lan - Serbia&Montenegro; Mexico - Iran; Angola - Bồ Đào Nha). Trung bình các con bạc đặt độ từ 500.000đ đến 6 triệu đồng cho một trận.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ

Đức Vân
.
.
.